Theo đó, 3000 chiếc smartphone dòng Galaxy (tương đương 1 triệu USD) sẽ được gửi tới văn phòng Liên Hợp Quốc, sau đó sẽ được giao tới tay nhân viên của 60 cơ sở y tế ở Guinea, Liberia, và Sierra Leone - ba nước châu Phi hiện đang phải đối mặt với dịch bệnh Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử .

Samsung cho biết, smartphone được gửi tới là chiếc Galaxy S3 Neo - một thiết bị từng ra mắt từ năm 2012 nhưng vẫn có đầy đủ các thông số mạnh mẽ. Các nhân viên Y tế sẽ sử dụng nó, bên trong được cài đặt sẵn ứng dụng Smart Health Pro nhằm thu thập các dữ liệu. Ngoài ra, thiết bị cũng sẽ được trang bị cho các bệnh nhân nhằm giúp họ thuận tiện trong liên lạc với gia đình.

Cuối cùng, Samsung cho biết tất cả các thiết bị trên sẽ bị tiêu hủy khi đại dịch kết thúc.

Bên cạnh cung cấp smartphone, Samsung cho biết cũng sẽ bổ sung thêm nguồn kinh phí viện trợ cho các trang thiết bị nước sạch và y tế nhằm chống lại dịch ebola, đồng thời tung ra dịch vụ nhắn tin SMS Ebola để hỗ trợ liên lạc (hiện chỉ có ở Nam Phi).

Nguồn Phonearena.




Bình luận

  • TTCN (0)