Trong năm 2154, có lẽ sẽ chẳng còn ai muốn đeo đồng hồ trên cổ tay nữa hay nói đúng hơn là con người không cần thiết phải làm như vậy. Bạn hoàn toàn có thể dành cổ tay xinh xắn của mình cho những vật trang sức hợp thời hơn bởi vì tất cả đã được thay thế bởi TX54 - một khái niệm mới với tên gọi hết sức độc đáo "đồng hồ móng tay"

Vâng đó chính là những gì mà Timex và Core77.com nghĩ rằng sẽ có mặt trong tương lai sau những gì mà cuộc thi thiết kế toàn cầu lần thứ 150 do họ tổ chức có tên gọi là "2154: Tương lai của thời gian"

TX54, ý tưởng đạt giải nhì trong sự kiện này chính là khái niệm của mà nhà thiết kế người Mỹ: Napoleon Merana, Steffen Schubert và David Takacs. Thiết bị được thiết kế để tạo thêm sức sống cho ngón tay cái của bạn thậm chí bạn có thể xem giờ ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu chỉ bằng cách nhấn nhẹ vào đỉnh móng tay. Nó cũng có khả năng cho phép người dùng thay đổi màu sắc để tạo cảm giác mới mẻ như thể các loại sơn móng tay truyền thống.

Một kỳ vọng mà đa số người dùng đều mong muốn rằng sản phẩm công nghệ cao này có khả năng chống thấm nước

Vĩnh Duy (Theo Cnet)



Bình luận

  • TTCN (3)
mptu  325

Thế này thì không để móng tay dài quá được không thì mất dáng đồng hồ mất Smile

Soddino

Hix, nếu đợi đến năm 2154, tôi nghĩ còn có cả khối thứ hay ho hơn là cái "đồng hồ móng tay". 2154 - 2008 = 146 năm!

dfg

hix... gì mà năm 2154 chứ... để tạo 1 cái đồng hồ như vậy bây giờ không phải là quá ghê gớm.
Có lẽ đho sẽ gồm 2 thành phần:
- 1 con chip siêu nhỏ (để tạo tính thẩm mỹ)- đây mới là thứ đắt tiền.
- Và màn hình Oled cảm ứng trong suốt. - cái này k0 còn là mới mẻ nữa..