Apple bán 12,9 triệu iPad trong quý vừa qua. Trung bình, mỗi nhân viên của họ bán được 258 chiếc mỗi quý.

Ảnh

Trong quý gần nhất, doanh thu của Apple là 42,1 tỉ USD, cao hơn toàn bộ nền kinh tế của Turmenistan - một quốc gia Trung Á.

Ảnh

Apple sở hữu 155 tỉ USD tiền mặt. Nếu chia bình quân cho mỗi người dân Mỹ (316 triệu người), mỗi người sẽ nhận được 490 USD.

Ảnh

Số tiền đó đủ để mua 2.384 chiếc máy bay Gulfstream G650 (trị giá 65 triệu USD), vẫn còn thừa tiền để mua thêm nhiên liệu.

Ảnh

Apple bán được 5,52 triệu máy Mac trong quý vừa qua, đủ để phân phát cho mỗi công dân của bang Minesota (Mỹ) mỗi người một chiếc.

Ảnh

Số iPhone bán ra trong quý III là 39,3 triệu chiếc, đủ cho toàn bộ dân số của Canada.

Ảnh

Nếu là một nền kinh tế độc lập, Apple sẽ là nền kinh tế lớn thứ 27 trên thế giới, nằm giữa Bỉ và Venezuela.

Ảnh

Lợi nhuận ròng của Apple trong năm tài khóa 2014 là 39,5 tỉ USD, đủ để mua 3 công ty như Snapchat.

Ảnh

Khoảng cách về giá trị giữa Apple và công ty lớn thứ 2 thế giới - ExxonMobile - là 221 tỉ USD. Số tiền đó đủ để mua 1601 chiếc máy bay chiến đấu F22 với giá bán 138 triệu USD mỗi chiếc.

Ảnh

Apple bán được tổng cộng 243 triệu thiết bị iOS trong 12 tháng qua, đủ cho 77% dân số Hoa Kì hoặc mỗi người Triều Tiên 10 chiếc.

Ảnh

Apple kì vọng bán được 30 triệu chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch trong 2 năm tới. Với giá bán trung bình 350 USD/chiếc, họ có thể thu về thêm 10,5 tỉ USD - ngang ngửa với quy mô nền kinh tế Nicaragua.

Ảnh

Số tiền này cũng đủ để mua 433 chiếc du thuyền Eclipse của tỉ phú nổi tiếng Roman Abramovich.

Theo Zing.




Bình luận

  • TTCN (0)