LG cho biết lợi nhuận ròng trong quý 3 của họ tăng 87% so với cùng kì năm ngoái, đạt 194 triệu USD. Đặc biệt, công ty đã bán được 16,8 triệu smartphone, tăng 39% so với cùng kì năm ngoái, và 16% so với quý trước. Bộ phân điện thoại di động đạt doanh thu 4,14 tỉ USD, thu về 163 triệu USD lợi nhuận, mức cao nhất kể từ năm 2009.

LG cho biết thời gian tới họ sẽ tiếp tục tập trung vào hai dòng sản phẩm quan trọng của mình là G series và L series.

Giới phân tích ước tính thị phần toàn cầu của LG đạt gần 5%, cao hơn một chút so với mức năm ngoái. Tuy nhiên, LG cũng phải cạnh tranh rất quyết liệt với những tên tuổi mới nổi đến từ Trung Quốc như Xiaomi, công ty này cũng đạt được doanh số tương đương LG trong quý vừa qua.

Tại Hàn Quốc, LG chiếm 27% thị phần, tăng từ 18% cùng kì năm ngoái, trong khi thị phần của Samsung giảm từ 66% xuống còn 60% trong quý 3 vừa qua.

Nguồn Phonearena, Nhật báo Phố Wall.



Bình luận

  • TTCN (0)