Trong tháng bảy vừa qua, Microsoft cho biết sẽ cắt giảm 18.000 nhân viên, và tiêu tốn khoảng 1,1 tỉ đến 1,6 tỉ USD khi chiến dịch hoàn thành.

Kể từ khi mua lại mảng sản xuất thiết bị di động của Nokia, Microsoft đã có 25.000 nhân viên, khiến vấn đề thừa nhân viên không thể tránh khỏi, do sự chồng chéo của một số vị trí.

Theo Microsoft, có đến 12.500 nhân viên cũ từ Nokia sẽ bị sa thải trước tiên, và việc cắt giảm mở rộng hơn với các vị trí cốt lõi của Microsoft, với 5500 nhân viên từ các phòng ban khác sẽ ngừng làm việc.

Tuy nhiên, việc sa thải một lúc nhiều người như thế không phải là điều dễ dàng với Microsoft khi ngoài tiếc "ác", công ty còn phải tốn một chi phí không nhỏ cho chiến dịch của mình.

Nguồn Neowin.



Bình luận

  • TTCN (0)