Theo đó, Lenovo đã mua lại Motorola Mobility với mức giá 2,91 tỉ USD như thỏa thuận được đưa ra đầu năm nay. Khi về tai Lenovo, Motorola Mobility sẽ vẫn hoạt động dưới dạng công ty con và vẫn đặt trụ sở tại Mỹ.

Không giống như Microsoft đã loại bỏ thương hiệu Nokia khi thâu tóm mảng di động và dịch vụ của hãng điện thoại Phần Lan, Lenovo vẫn sẽ sử dụng thương hiệu Motorola hay Moto Droid.

Cũng theo thỏa thuận, các thiết bị hiện tại của Motorola vẫn sẽ nhận được các hỗ trợ và các bản cập nhật thường xuyên. Những chiến lược trước đó Google làm cho Motorola Mobility sẽ vẫn còn hiệu lực.

"Ngày hôm nay là cột mốc lịch sử đánh dấu việc Lenovo và Motorola là một và sẽ cùng nhau phát triển, cạnh tranh và giành chiến thắng trên thị trường smartphone toàn cầu", Yang Yuanqing, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Lenovo cho biết.

Cũng theo ông Yang Yuanqing, cả hai sẽ phấn đấu để trở thành một trong ba nhà sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới sau Samsung và Apple.

Theo thỏa thuận, mặc dù toàn bộ Motorola thuộc về Lenovo nhưng Google vẫn sẽ giữ lại các bằng sáng chế.

Nguồn Pocket-lint.




Bình luận

  • TTCN (0)