Theo báo cáo mới đây từ Korea Times cho biết, Samsung sẽ hợp tác với SAP nhằm tận dụng các công nghệ nổi bật của hãng phần mềm Đức này, bao gồm công nghệ Hana và Care Circles cho các thiết bị đeo, mục đích là để cho phép bác sĩ theo dõi từ xa và đưa ra các hướng dẫn cần thiết cho bệnh nhân của mình.

"Ví dụ như MTB, smartphone và các thiết bị đeo có thể được sử dụng như là một 'kênh trung gian' nhằm thu thập các dữ liệu về sức khỏe và phân tích chúng thông qua nền tảng Care Circles của SAP", nguồn tin cho biết.

Bên cạnh đó, nguồn tin cũng nói rằng hãng điện tử Hàn Quốc đang trong quá trình đàm phán hợp tác với Microsoft. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ mục đích hợp tác là gì.

Hiện tại, Samsung đang đặt mục tiêu đến năm 2020, hãng sẽ tạo ra doanh thu 9,2 tỉ USD từ các thiết bị y tế cũng như hệ sinh thái cho chúng và các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến y tế. Do vậy, chiến lược hợp tác trên có thể cũng không nằm ngoài mục tiêu này.

Nguồn Zdnet.




Bình luận

  • TTCN (0)