Trong đó Báo Thanh Niên bị xử phạt nhiều nhất là 15 triệu đồng vì đã đăng bài "Hà Nội đứng vào top 10 thế giới về... nạn móc túi" vào ngày 30/10 vừa qua không chính xác, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh và việc phát triển kinh tế, du lịch của Thủ đô. Đồng thời xử phạt 4 tờ báo còn lại với mức phạt từ 6 – 10 triệu đồng vì bài đăng trên.

Thời gian gần đây Bộ Thông tin và truyền thông liên tục xử lí, tạm ngưng hoạt động nhiều trang báo mạng, trang thông tin có nội dung vi phạm, góp phần làm lành mạnh hóa môi trường thông tin điện tử tại Việt Nam.

Theo VTV.




Bình luận

  • TTCN (0)