Chiếc xe Bio Bus chạy hoàn toàn bằng chất thải đầu tiên ở Anh. Ảnh: AFP

Nhiên liệu được trữ trong một bồn chứa hình vòm trên nóc xe. Chất thải của con người và các loại thực phẩm được vi khuẩn kị khí phân hủy, loại bỏ CO2 và thêm propane (một loại khí dễ cháy, không màu), trước khi trở thành khí metan sinh học, nhiên liệu cho xe.

Bên cạnh đó, người ta cũng loại bỏ các tạp chất khác nhằm đảm bảo lượng khí đốt này không có mùi khó chịu.

Theo chuyên trang iflscience, chất thải hữu cơ của mỗi người trong một năm đủ giúp cho chiếc xe này chạy khoảng 60 km. Một bồn đầy sẽ cung cấp đủ nhiên liệu để xe chạy 300 km, tức sử dụng “nguyên liệu” của 5 người.

GENco, công ty sản xuất loại metan sinh học này, hiện đang cung cấp chừng 17 triệu mét khối khí mỗi năm, đủ cung cấp năng lượng cho khoảng 8300 hộ dân.

Charlotte Morton, Giám đốc điều hành Hiệp hội tài nguyên sinh học và Phân hủy kị khí, nhận định chiếc xe buýt này “là minh chứng rằng chất thải con người và thực phẩm thừa cũng là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá”.

Theo Thanh Niên.




Bình luận

  • TTCN (0)