Giải đấu AFF Cup 2014 đang diễn ra song song tại hai nước là Việt Nam và Singapore. Bên cạnh việc khuyên người xem đến sớm, không hút thuốc và sử dụng các nhạc cụ ồn ào, Singapore còn khuyến cáo mọi người không dùng các cây gậy cán dài tích hợp công nghệ Bluetooth để chụp ảnh selfie trên smartphone.

"Nếu yêu ảnh selfie, đã có những người bạn với cánh tay dài hỗ trợ", trang Facebook của Singapore Sports Hub cho hay. Trong khi đó, các sân vận động ở Việt Nam không có quy định này.

Ảnh
Nếu đi xem các trận đấu tại giải AFF Cup 2014, hãy nhờ hỗ trợ nếu muốn chụp ảnh cả nhóm

Chụp ảnh "tự sướng" hay selfie là hoạt động quen thuộc trong thời đại của điện thoại thông minh và rất được giới trẻ ưa chuộng. Tuy nhiên, điểm yếu của selfie là góc chụp, khó lấy góc rộng do sự hạn chế của độ dài cánh tay.

Do đó, gậy selfie đã ra đời để khắc phục nhược điểm trên. Selfie stick gắn được cả máy ảnh và điện thoại, thân gậy có thể thu ngắn hay kéo dài, giúp những người tham gia không phải đứng chen chúc mới có thể xuất hiện trong tấm hình.

Theo Số Hoá.




Bình luận

  • TTCN (0)