Theo trang tin Bloomberg, hãng Samsung hôm 22/11 đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC - International Trade Commission) nhằm chống lại hãng sản xuất chip NVIDIA.

Đây là một diễn tiến leo thang mới trong cuộc chiến pháp lí giữa hai hãng công nghệ bắt đầu hồi tháng 9/2014.

Được biết, NVIDIA là “bên bắn phát súng đầu tiên” khi nộp đơn khiếu nại lên ITC và cáo buộc Samsung đã vi phạm bằng sáng chế liên quan đến công nghệ GPU của họ. Sau đó, Samsung đã có hành động đáp trả và kiện ngược NVIDIA vi phạm các bằng sáng chế về chip xử lí cùng các công nghệ khác của Samsung.

NVIDIA đã yêu cầu ITC cấm bán các mẫu smartphone và tablet Galaxy của Samsung sử dụng các dòng vi xử lí đồ họa Snapdragon của Qualcomm hay Exynos của Samsung. Ngược lại, Samsung giờ đây muốn ITC ra lệnh cấm bán các bộ xử lí đồ họa của NVIDIA tại Mỹ.

Cả Samsung và NVIDIA đều phủ nhận đã sử dụng công nghệ của đối phương, theo SlashGear.

Phát ngôn viên của NVIDIA cho biết, hiện hãng chưa nhận được thông báo khiếu nại của Samsung nên chưa thể bình luận gì về việc này. Tuy nhiên, NVIDIA vẫn đang chờ đợi phán quyết của ITC về vụ kiện trước đây của họ đối với Samsung.

Theo PC World VN.




Bình luận

  • TTCN (0)