Cổ động viên Việt Nam và Malaysia va chạm sau trận đấu ở bán kết Suzuki Cup 2014. Ảnh: straitstimes.

Sau khi tấn công trang web của FAM, hacker để lại dòng tin nhắn bằng tiếng Việt nói về việc đội chủ nhà chơi xấu, đồng thời kêu gọi tấn công vào hệ thống internet của Malaysia.

Ảnh
Những dòng tin nhắn tiếng Việt xuất hiện sau khi website bị tấn công và thay đổi giao diện.

Đến chiều ngày 8/12, website của Liên đoàn bóng đá Malaysia (địa chỉ http://fam.org.my) vẫn chưa thể hoạt động trở lại.

Ảnh
Đến 16h ngày 8/12 website của Liên đoàn bóng đá Malaysia vẫn chưa hoạt động trở lại.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên trang thông tin chính thức của VFF. Khi truy cập vào trang vff.org.vn, chỉ xuất hiện dòng thông báo: "Tài khoản ngừng hoạt động. Hoặc do quá nhiều người truy cập, hoặc hết hạn tên miền".

Ảnh
Thông báo trên trang tin của VFF. Ảnh chụp màn hình.

Hiện chưa có cá nhân hay nhóm hacker nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công.

Trận bán kết lượt đi AFF Cup giữa tuyển Malaysia và Việt Nam diễn ra tại sân Shah Alam xảy ra sự cố trên khán đài. Một nhóm CĐV quá khích của đội chủ nhà đã tràn sang và tấn công các khán giả Việt Nam dẫn đến cảnh đổ máu.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trận này, đồng nghĩa với lợi thế lớn khi trận lượt về được đá trên sân nhà Mỹ Đình.

Theo VnExpress.



Bình luận

  • TTCN (0)