Vào thời điểm đó, thông số kĩ thuật của Samsung Watch Phone khá hấp dẫn với pin Li-Ion dung lượng 400 mAh và trang bị màn hình hiển thị OLED 94 x 64 px. Chiếc đồng hồ này dày tới 17 mm nhưng trọng lượng chỉ khoảng 80 gram và nó có cả nhạc chuông đa âm.

Khi lần đầu được nhắc đến trong năm 2001 dự án Samsung Watch Phone đã bị trêu chọc là sẽ gặp một vấn đề lớn và cuối cùng nó đã không được bán ra. Nhưng vào thời điểm này (năm 2014), smartwatch đang trở thành xu hướng mới của công nghệ.

Sự thật là các sản phẩm của Samsung có thể đã đi trước thời đại, nhưng họ đã không chịu mạo hiểm một chút. Hi vọng rằng phòng thí nghiệm của Samsung hiện nay sẽ không có thiết bị nào bị hủy bỏ một cách đột ngột như vậy nữa.

Theo Xã Hội Thông Tin.




Bình luận

  • TTCN (0)