Hai học sinh tham gia cuộc thử nghiệm Skype Translator.

Theo Microsoft, chương trình này sẽ được khởi động bằng hai ngôn ngữ nói Tây Ban Nha và tiếng Anh, và sẽ mở ra những khả năng vô tận để mọi người trên thế giới có thể kết nối, giao tiếp và cộng tác với nhau, nhờ đó, họ sẽ không còn gặp trở ngại về mặt địa lí và ngôn ngữ.

Chương trình trên đã được thử nghiệm lần đầu tiên tại một trường học ở Mexico và một trường học khác ở Mỹ và kết quả là nó đã giúp dỡ bỏ trở ngại về ngôn ngữ giữa một lớp nói tiếng Tây Ban Nha và một lớp nói tiếng Anh, giúp cho học sinh của những lớp này có thể trao đổi, nói chuyện với nhau.

Cũng theo Microsoft, Skype Translator được kết nối với việc học ngoại ngữ trên máy móc và điều này có nghĩa là công nghệ được sử dụng càng nhiều thì ứng dụng này càng thông minh. Với việc có thêm nhiều người sử dụng Skype Translator bằng hai ngôn ngữ nói trên, chất lượng của ứng dụng này sẽ liên tục được cải thiện.

Theo Baotintuc.




Bình luận

  • TTCN (0)