Irving Azoff, người quản lí bản quyền khoảng 20.000 bài hát của các nghệ sĩ như Pharrell, John Lennon và The Eagles thông qua công ty của ông - Global Music Rights (GMR), đang có kế hoạch kiện YouTube về việc vi phạm bản quyền các bài hát trên dịch vụ MusicKey.

Google đã đạt được nhiều thỏa thuận cấp phép với ASCAP và BMI, hai công ty quản lí phần lớn bản quyền âm nhạc của các nghệ sĩ trong nhiều thập kỉ cùng ba hãng thu âm lớn là Sony Music Entertainment, Universal Music Group và Warner Music Group, trong khi với GMR thì chưa.

Cùng ngày, YouTube đã công bố một phiên bản thử nghiệm của MusicKey, và Azoff thông báo với các phóng viên rằng Google đã không đảm bảo được các quyền thích hợp cho các bài hát được đưa vào dịch vụ này, và đe dọa sẽ loại bỏ 20.000 bài hát từ trang web. Tuy nhiên, YouTube đã phản hồi và tuyên bố rằng họ đã có đầy đủ các quyền cần thiết.

Theo Pháp Luật.




Bình luận

  • TTCN (0)