Đầu tuần này, Gmail bị chặn trên phạm vi toàn lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, theo báo cáo cáo mới nhất của Google thì dịch vụ mail của công ty tại Trung Quốc đã trở lại hoạt động và đã đạt được lưu lượng truy cập ngang với trước ngày xảy ra sự cố (ngày 26/12).

Theo tờ Financial Times, việc truy cập vào Gmail tại Trung Quốc ở thời điểm này diễn ra khá chậm chạp và các mail gửi đi cũng không kịp thời.

Trong một diễn biến khác, Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết họ hoàn toàn không biết gì về sự cố này của Google. Với Google, họ cũng không đưa ra bất kì cáo buộc nào liên quan đến chính quyền tại thời điểm này.

Không chỉ riêng tại Trung Quốc, các dịch vụ của Google trước đó cũng gặp phải nhiều rắc rối tại thị trường châu Á. Và cũng có nhiều khả năng sự kiện vừa qua liên quan đến việc Google không đáp ứng đầy đủ các chính sách mà nước sở tại đưa ra.

Theo VnReview.




Bình luận

  • TTCN (0)