Apple mới đây vừa công bố doanh số của chợ ứng dụng App Store trong 2014 với doanh thu đạt kỉ lục. Theo đó, doanh thu từ bán ứng dụng cũng như mua hàng trong ứng dụng (in-app purchase) trong năm ngoái của App Store đã tăng 50%. Doanh thu của App Store trong 2013 là 10 tỉ USD, vì vậy, công bố của Apple đồng nghĩa rằng doanh thu trong 2014 đạt 15 tỉ USD.

Apple cũng cho biết các nhà phát triển ứng dụng đã thu về 10 tỉ USD trong năm này. Theo thỏa thuận giữa Apple với lập trình viên, "Táo khuyết" sẽ thu về 30 cent cho mỗi USD kiếm được trên chợ ứng dụng này, có nghĩa họ bỏ túi khoảng hơn 4,5 tỉ USD sau khi trừ đi các chi phí.

Cũng chỉ trong 8 ngày đầu của 2015, App Store đã đạt thêm 2 kỉ lục mới: trong tuần đầu của 2015, người dùng dành nửa tỉ USD cho việc mua hàng trên App Store; và ngày 1/1/2015 trở thành ngày có doanh thu từ bán ứng dụng lớn nhất từ trước đến nay. Con số 4,5 tỉ USD mà Apple kiếm được là rất nhỏ so với doanh thu hàng năm 183 tỉ USD, tuy nhiên, đó vẫn là một mảnh đất làm ăn béo bở nếu so với chi phí mà Apple phải bỏ ra để duy trì chợ ứng dụng của mình.

Theo ICTnews.




Bình luận

  • TTCN (0)