Đủ loại tin nhắn rác hoành hành người dùng di động. Ảnh: Phan Minh.

Theo khảo sát, trong những ngày Tết Nguyên đán 2015 đang cận kề, vấn nạn tin nhắn rác đủ loại quảng cáo cho các dịch vụ từ kinh doanh bất động sản, SIM số đẹp, quà tặng âm nhạc, dịch vụ truyền hình cáp, cho vay vốn ngân hàng, thời trang,… cho tới tin nhắn dẫn dụ, lừa đảo mời nghe lời nhắn từ một người giấu tên để trừ tiền trong tài khoản di động, chơi lô đề,… vẫn liên tục tấn công người dùng bất kể ngày đêm.

Mở chiếc iPhone 5s, anh Huy Thành, nhân viên văn phòng một công ty thực phẩm của nước ngoài tại Hà Nội cho phóng viên ICTnews xem loạt tin nhắn rác với đủ loại nội dung lừa đảo trừ tiền trong tài khoản di động.

Ví dụ, một tin nhắn được gửi đến điện thoại của anh Thành từ số điện thoại 01292856623 có nội dung: “Một lời nhắn thoại được ghi âm gửi tới bạn 09XX: Trời lạnh rồi cảm thấy nhớ… cùng bài hát “Qua đêm nay” người ấy gửi tặng bạn. Gọi 19004563 để nghe nhé!”. Hay tin nhắc khác: “Em L đây. Gọi lại vào số 19004539 em có việc gấp” gửi đi từ số điện thoại 0949531006.

“Những ai không biết, tưởng được tặng thật chỉ cần gọi lại là mất ngay 15.000 đồng/1 phút trong tài khoản cho trò lừa đảo này”, anh Thành bức xúc.

Trường hợp khác, anh Quang Huy, nhân viên của một công ty tư vấn kiến trúc cũng chung tâm trạng: Từ đầu năm 2015 đến nay, tôi liên tục nhận được tin nhắn quảng cáo dịch vụ bán SIM số đẹp, bất động sản Times City, Royal City, khuyến mãi lắp cáp của VTV, SCTV,…

Ảnh
Những tin nhắn dẫn dụ, lừa đảo người dùng gọi lại các đầu số 19004539, 19002224, 19004563, 19002204. Ảnh: Phan Minh.

Trong đó, tin nhắn lừa đảo để trừ tiền trài khoản cũng xuất hiện khá nhiều. Ví dụ, tôi thường xuyên nhận được tin lặp đi lặp lại cùng một nội dung “Gọi lại vào số 19002204 để nghe lời nhắn rồi trả lời em nhé”, được kí tên khi thì của em tên Tr, khi lại là em H hoặc em Q nào đó phát bực!

“Thậm chí, có những tin nhắn được gửi tới máy lúc 1h15 phút sáng khi đang ngủ. Tôi không thể tắt đi hoặc để chế độ im lặng vì bố mẹ ở Thái Bình già yếu, chỉ sợ đêm hôm có việc đột xuất gia đình không liên lạc được”, anh Huy than phiền và đưa ra thêm bằng chứng là những tin nhắn rác khác quảng bá cho hàng loạt đầu số như 19002206, 19002224,…

Khác với hai trường hợp trên, chị Thu Huyền, quản lí của một công ty chuyên về thiết bị điện tử tại Hà Nội là người sử dụng SIM số đẹp cho hay có ngày chị nhận được tới hơn 30 tin nhắn rác các loại đổ về làm phiền. Trong điện thoại của chị Huyền là danh sách dài các tin nhắn rác quảng cáo dịch vụ cho vay ưu đãi, lắp Internet và truyền hình cáp, bán căn hộ chung cư Thăng Long NumberOne, Times City, Royal City, Helios Tower, liền kề Xuân Phương,… Oái oăm hơn, có cả SMS rác mời hợp tác, hùn tiền chơi lô đề với người “có kinh nghiệm” gửi từ số điện thoại 094269XX81.

Than phiền với phóng viên ICTnews, rất nhiều người khác là thuê bao của các mạng di động VinaPhone, MobiFone, Viettel đều chung nhận định, trong suốt năm 2014, chưa khi nào họ thấy vấn nạn tin nhắn rác thuyên giảm và tình trạng này lại tiếp tục có xu hướng phát tán mạnh hơn ngay từ cuối năm 2014, đầu 2015.

Cùng với sự xuất hiện rầm rộ của các chương trình giảm giá, khuyến mãi dịp cuối năm, Tết Nguyên đán cận kề, tình trạng vi phạm của các doanh nghiệp, cá nhân trong vấn đề phát tán tin nhắn rác vẫn rất lớn.

Đánh giá của Bộ TT&TT cho thấy, tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, thông tin trên mạng có nội dung không lành mạnh, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, khiêu dâm, bói toán, cờ bạc, lô đề… đang có dấu hiệu bùng phát trở lại, gây thiệt hại cho người sử dụng và làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và gây bức xúc trong dư luận.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục An toàn Thông cho rằng phần lớn các tin nhắn rác được phát tán từ chính các nhà mạng.

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2015 của Bộ TT&TT, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ TT&TT phải có biện pháp quản lí trên tinh thần bảo đảm quyền lợi của cộng đồng, của số đông người dân.

Ngày 24/12/2014, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã kí ban hành Chỉ thị các cơ quan liên quan về việc ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lí thông tin trên mạng.

Theo Thanh tra Bộ TT&TT, trong năm 2014, cơ quan này đã xử phạt 20 doanh nghiệp vì hành vi phát tán tin nhắn rác có nội dung lừa đảo, lôi kéo người khác chơi cờ bạc, tin nhắn có nội dung mê tín dị đoan.

Các doanh nghiệp như Vietnet, VNN Media, Smart Media phải nộp phạt hàng trăm triệu đồng vì hành vi phát tán tin nhắn rác, cung cấp, trao đổi, truyền thông tin, dịch vụ có nội dung cờ bạc, lô đề hoặc phục vụ chơi cờ bạc, lô đề.

Theo ICTnews.




Bình luận

  • TTCN (0)