Năm 2014 là một năm kỉ lục của thị trường game di động. Theo một báo cáo mới từ trung tâm nghiên cứu Kagan, năm vừa rồi game mobile đã mang về 5,23 tỉ USD ở Mỹ.

Dù doanh thu trò chơi ở Mỹ tăng 27% so với năm trước nhưng đây là lần tăng trưởng thấp nhất trong những năm qua. Năm 2013, thị trường game di động Mỹ đã tăng tới 93%. Năm trước đó, nó đã tăng hơn 45%.

Thị phần của game di động Mỹ cũng sụt giảm một chút kể từ năm 2013. Năm ngoái, doanh thu thị trường giải trí di động là 9,14 tỉ USD, game đã chiếm 57% doanh thu, phần còn lại là của video, âm nhạc và các dịch vụ định vị. Trong năm 2013, game cũng chiếm 63% tổng doanh thu thị trường.

Lí do cho sự sụt giảm doanh thu của thị trường game di động là vì tất cả các phần còn lại đều đang có sự tăng trưởng mạnh hơn mảng game di động rất nhiều. Doanh thu của video đã tăng 59% lên tới 1,8 tỉ USD, âm nhạc tăng 48% đạt 1,76 tỉ USD. Với lợi nhuận 352 triệu USD, mảng dịch vụ định vị chỉ chiếm 4% tổng doanh thu nhưng đây đã là 1 bước phát triển nhảy vọt của mảng này. Doanh thu mảng dịch vụ định vị đã tăng gấp đôi so với năm ngoái và tăng tới 550% so với năm kia.

Theo Infogame.




Bình luận

  • TTCN (0)