Mẫu điện thoại Qualcomm PDQ - Ảnh: Qualcomm.

Theo Phone Arena, cách nay 30 năm Qualcomm có một công ty gọi là Qualcomm PDQ, từng sản xuất nhiều mẫu điện thoại, trong đó có dòng sản phẩm sử dụng sử dụng màn hình LCD với độ phân giải 160 x 240 pixel, hỗ trợ khả năng lướt web, truy cập email dù rằng vào thời điểm đó, tốc độ truy cập chỉ khoảng 14,4 Kbps.

Cấu hình điện thoại cũng khá đơn giản, khi trang bị bộ vi xử lý Gizmo với tốc độ 16 MHz, RAM 2 MB, Pin lithium-ion hỗ trợ đàm thoại được khoảng 150 phút và chạy nền tảng Palm rất nổi tiếng ở thời điểm đó.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn thì Qualcomm đã bán lại tất cả các mẫu thiết kế điện thoại của mình cho Kyocera và chỉ tập trung vào việc phát triển chipset. Đến năm 2007, Qualcomm mới chính thức trở thành hãng cung cấp chipset hàng đầu thế giới.

Theo Thanh Niên.




Bình luận

  • TTCN (0)