Hôm 29/1, Facebook báo cáo kết quả kinh doanh Q4/2014 và cả năm 2014. Theo đó, mạng xã hội thu về 3,85 tỉ USD trong quý cuối năm 2014, vượt mức kì vọng của các nhà đầu tư. Doanh thu cả năm 2014 của Facebook đạt gần 12,5 tỉ USD, cao hơn nhiều so với 7,9 tỉ USD của năm 2013 và cao gần gấp đôi doanh thu năm 2012.

“Chúng tôi hoàn thành nhiều việc trong năm 2014. Cộng đồng tiếp tục lớn mạnh và chúng tôi thực hiện nhiều việc để kết nối thế giới”, Mark Zuckerberg, CEO Facebook, nói về năm vừa qua.

Ảnh
Doanh thu Facebook từ Q4/2012 đến Q4/2014

Mức tăng trưởng doanh thu của Facebook phần lớn nhờ vào mức tăng trong quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo di động. Quảng cáo di động chiếm 69% trong tổng doanh thu 3,59 tỉ USD từ quảng cáo, tăng 66% so với quý trước đó. Đây là lần đầu tiên doanh thu quý từ quảng cáo di động của Facebook đạt trên 2 tỉ USD.

Ảnh
Lượng người dùng các dịch vụ của Facebook

Về khía cạnh người dùng, Facebook đã có 1,39 tỉ người dùng hàng tháng, tăng từ 1,23 tỉ người dùng một năm trước. Hơn một nửa chỉ truy cập mạng xã hội từ di động.

WhatsApp, dịch vụ nhắn tin được Facebook mua lại gần một năm trước, cũng có 700 triệu người dùng, còn Instagram, dịch vụ chia sẻ hình ảnh Facebook mua năm 2012, có hơn 300 triệu người dùng.

Zuckerberg cho biết Facebook sẽ chuyển hướng sang nội dung truyền thông nhiều hơn nữa, hiện có hơn 3 tỉ lượt xem video mỗi ngày. Người dùng các dịch vụ khác của Facebook như Instagram và WhatsApp, chia sẻ 2 tỉ bức ảnh mỗi ngày. Tuy vậy, các lãnh đạo công ty vẫn tỏ ra mơ hồ về kế hoạch kiếm tiền từ WhatsApp, Messenger và Instagram.

Trong khi phần lớn các tiêu chí đều khả quan, một tiêu chí khiến các nhà đầu tư lo ngại chính là chi phí. Facebook báo cáo chi phí tăng 87% trong Q4 so với cùng kì năm 2013. Tỉ lệ doanh thu chi cho nghiên cứu và phát triển cũng tăng 29% từ 19% của quý trước.

Theo ICTnews.




Bình luận

  • TTCN (0)