Các cô gái Triều Tiên đang sử dụng điện thoại - Ảnh: AFP.

Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul cho biết Triều Tiên đã chi ra 82,8 triệu USD để mua smartphone từ Trung Quốc vào năm ngoái và đây là số lượng lớn nhất kể từ năm 2007 khi các dữ liệu liên quan được thống kê.

Nhập khẩu "các thiết bị xử lí dữ liệu cầm tay" trong năm 2014, trong đó có máy tính xách tay, cũng đã tăng 16% so với năm trước đó, đạt 23 triệu USD, bất chấp sự tụt giảm 3% trong tổng số hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong cùng năm.

Khoảng 10% trong tổng số 24 triệu dân của Triều Tiên được cho là đang sử dụng smartphone, với mạng 3G do hãng Koryolink, liên doanh giữa nước này với công ty Ai Cập Orascom Telecom vận hành.

Giới thạo tin nhận định đã có sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu sử dụng các thiết bị công nghệ cao như smartphone kể từ khi nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un lên cầm quyền ở Triều Tiên.

Báo Anh Telegraph gần đây đưa tin smartphone đã trở thành quà đính hôn thông dụng hơn cả nhẫn đối với giới trẻ Triều Tiên.

Theo PC World VN.




Bình luận

  • TTCN (0)