Thông thường, khách hàng khi sắm đồ điện tử sẽ cần xem và kiểm tra kĩ thiết kế, tính năng... trên máy trước khi quyết định mua. Theo trang9to5Mac, Apple vẫn cho phép mọi người thực hiện điều đó tại chuỗi cửa hàng Apple Store, nhưng kèm theo các điều kiện nhất định.

Người dùng có thể đeo thử Apple Watch khi sản phẩm này bắt đầu được trưng bày từ ngày 10/4 (và sẽ bán ra thị trường ngày 24/4), nhưng chỉ khoảng 15 phút thay vì thoải mái thời gian như các mặt hàng khác.

Mỗi cửa hàng Apple Store sẽ dựng hơn 10 quầy cho khách thử đồng hồ. Apple Watch có giá khởi điểm từ 349 USD nhưng cũng có phiên bản lên tới 10.000-17.000 USD. Do đó, "Quả táo" phải thiết lập chế độ an ninh cũng như để sản phẩm trong tủ kính giống ở các cửa hàng đồ trang sức.

Đây là lần đầu tiên, Apple tham gia thị trường thiết bị đeo tay và Apple Watch cũng là sản phẩm hoàn toàn mới đầu tiên ra đời sau khi Steve Jobs qua đời. Đồng hồ thông minh đã xuất hiện được vài năm nhưng chưa thực sự chinh phục người tiêu dùng. Vì vậy, giới công nghệ và các nhà phân tích đang rất chờ đón phản ứng của thị trường với chiếc đồng hồ đẹp mắt nhưng giá cao của Apple.

Strategy Analytics dự đoán sẽ có khoảng 15,4 triệu Apple Watch được tiêu thụ trong năm 2015. Trước đó, CCS Insight đưa ra con số lạc quan hơn là 20 triệu thiết bị. Còn chuyên gia Gene Munster của Piper Jaffray lại cho rằng Apple chỉ bán được 8 triệu máy. Trong khi đó, Phố Wall kì vọng ở mức 12-15 triệu đồng hồ.

Theo Số Hoá.




Bình luận

  • TTCN (0)