Bà Chu Thị Thanh Hà thôi giữ chức Phó tổng giám đốc FPT để tập trung lãnh đạo FPT Telecom.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT (Mã CK: FPT) vừa công bố Nghị quyết thông qua việc bà Chu Thị Thanh Hà thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc. Sau khi rời ban điều hành tập đoàn, bà Chu Thị Thanh Hà sẽ tập trung vào công tác lãnh đạo và quản lí Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), nơi bà là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bà Chu Thị Thanh Hà sinh năm 1974, có bằng cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân và bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Đại học Hawaii (Mỹ). Gia nhập FPT từ năm 1995, bà gắn bó với FPT Telecom (tiền thân là Công ty Truyền thông FPT) kể từ khi ra đời đến nay và đã có nhiều đóng góp quan trọng để đơn vị này trở thành công ty viễn thông hàng đầu tại Việt Nam. Tháng 3/2011, bà Chu Thị Thanh Hà được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc FPT.

Chủ tịch Hội đồng FPT cũng vừa kí quyết định bổ nhiệm ông Uwe Schlager, nguyên Giám đốc FPT Đức vào vị trí Giám đốc phụ trách mua bán - sáp nhập (M&A) và ông Hoàng Việt Hà - nguyên Giám đốc phụ trách hoạt động (COO) của Tập đoàn Bảo Việt đảm nhiệm chức vụ COO của FPT kể từ ngày 1/4/2015.

Ông Uwe Schlager là thành viên có đóng góp quan trọng trong việc FPT mua lại RWE IT Slovakia - thương vụ M&A đầu tiên của tập đoàn này trên thị trường quốc tế. Trong những năm tới, FPT đặt mục tiêu hoàn thành 1-2 thương vụ mua bán sáp nhập mỗi năm, ưu tiên mua các công ty công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hạ tầng công ích, viễn thông, ngân hàng...

Ông Hoàng Việt Hà tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Kinh tế quốc dân, ông cũng có học vị tiến sĩ trong lĩnh vực kinh doanh và quản lí của trường Macquarie Graduate School of Management (Australia) và học vị thạc sĩ kinh tế tại trường Institute of Social Stuties (Hà Lan).

Ông tham gia tập đoàn Bảo Việt từ năm 1998 với công việc đầu tiên trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, sau đó được bổ nhiệm các vị trí là Trợ lí Tổng giám đốc, thư kí Hội đồng quản trị, người phát ngôn của tập đoàn và Giám đốc khối Quản lí hoạt động. Ông Hà thôi giữ chức vụ COO tại Bảo Việt từ tháng 12/2014.

Sau những thay đổi về nhân sự cấp cao nói trên, ban điều hành FPT hiện tại sẽ gồm ông Bùi Quang Ngọc - Tổng giám đốc; ông Nguyễn Thế Phương - Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính; ông Dương Dũng Triều - Phó tổng giám đốc phụ trách toàn cầu hóa; ông Nguyễn Khắc Thành - Phó tổng giám đốc phụ trách nguồn lực toàn cầu hóa; ông Nguyễn Lâm Phương - Giám đốc công nghệ (CTO); ông Uwe Schlager, Giám đốc M&A và ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc phụ trách hoạt động (COO).

Theo VnExpress.



Bình luận

  • TTCN (0)