Theo Ban Tổ chức, trong đêm chung kết Cuộc thi Sáng tạo robot Việt Nam 2015 (Robocon Vietnam 2015), các vòng tứ kết, bán kết đã diễn ra quyết liệt với các màn giành điểm kịch tính đến từ những đội mạnh được chọn lọc từ vòng 1/8.

Đêm chung kết cũng hấp dẫn khán giả bởi sự hội tụ của nhiều đội robot đến từ nhiều trường khác nhau. Trong đó, Đại học Lạc Hồng chỉ có niềm hi vọng duy nhất là đội LH-SEED, trong khi đó Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên có đến 3 đại diện.

Một điểm mới năm nay là còn có sự góp mặt của 2 trường cao đẳng là Cao đẳng nghề công nghệ Hà Tĩnh và Cao đẳng kinh tế kĩ thuật Vĩnh Phúc.

Trong đêm chung kết, ngoại trừ trận tứ kết đầu tiên diễn ra giữa hai đội cùng Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên là MEC1 và FR1 thiếu kịch tính, thì các trận đấu còn lại đều khiến khán giả phải hồi hộp.

Sau các cuộc đấu căng thẳng, đội của trường Đại học Lạc Hồng (ứng cử viên ngôi vô địch, ngôi trường đã có bề dày thành tích 5 lần liên tiếp vô địch Robocon Vietnam trong 5 năm trước đây) đã bị MEC1 của Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên loại trong trận bán kết thứ 2, khiến trận chung kết trở thành cuộc chạm trán giữa hai đội đều đến từ Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên là FR1 và FIRE WIN - điều bất ngờ của cuộc thi Robocon năm nay.

Kết quả chung cuộc, đội FR1 đã thắng FIRE WIN với tỉ số 5-3.

Sau nhiều năm tham gia sân chơi này, đây là lần đầu tiên Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên chinh phục được ngôi vị cao nhất, nhận giải thưởng 50 triệu đồng, cúp của Ban tổ chức và giải thưởng của nhà tài trợ chính, Công ty ô tô Toyota Việt Nam. Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên cũng sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi ABU Robocon vào tháng 8 tới tại Indonesia.

Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao Giải Nhì cho đội FIRE WIN (Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên), hai giải ba cho CNĐT -04 (Đại học Công nghiệp Hà Nội) và LH-SEED (Đại học Lạc Hồng).

Cùng đó, Giải Công nghệ thuộc về MEC1 (Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên), giải Robot phát cầu xuất sắc nhất thuộc về HA TINH TECH- ZEUS (Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh).

Giải robot đỡ cầu xuất sắc nhất được trao cho VTEC – ASSYRIAN (Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Vĩnh Phúc), đội VTEC – ASSYRIAN (Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Vĩnh Phúc) nhận Giải phong cách nhất; đội SVI 01 Đại học Trần Đại Nghĩa nhận Giải ý tưởng.

Theo ICTnews.




Bình luận

  • TTCN (0)