Các thiết bị và máy tính sử dụng tấn công DDoS bị cảnh sát Nhật thu giữ. Ảnh: VOV.

DDoS là kiểu tấn công làm cho các trang web, dịch vụ trực tuyến, trở nên quá tải. Người dùng sẽ gặp khó khăn hoặc không thể truy cập vào các trang này.

Thông tin cho biết, du học sinh này 21 tuổi, đang theo học tại một trường trung cấp và sinh sống ở Tokyo bị bắt giữ với cáo buộc tấn công DDos một công ty chuyên bán phụ kiện điện thoại di động. Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn với công ty trên.

Trước đó, du học sinh này từng bán các sản phẩm cho công ty bị hại nhưng thông qua một trang web khác. Hành động này được thực hiện từ tháng 2/2015 với cách thức gửi một lượng truy cập khổng lồ vào trang chủ của công ty bị hại, làm tắc nghẽn website, buộc họ phải đóng website trong nhiều tuần liền.

Theo VTV.




Bình luận

  • TTCN (0)