Ngày 29/07, WD đã báo cáo doanh thu đạt 3,2 tỉ USD và thu nhập sau thuế đạt 220 triệu USD, tương đương 0,94 USD một cổ phiếu trong quý 4 năm tài chính của công ty, kết thúc vào ngày 3/7/2015. Lợi nhuận (non-GAAP) đạt 356 triệu USD, tương đương 1,51 USD một cổ phiếu. Cùng kì năm ngoái, Western Digital đã báo cáo doanh thu 3,7 tỉ USD và thu nhập sau thuế 317 triệu USD tương đương 1,32 USD một cổ phiếu. Lợi nhuận (non-GAAP) cùng kì năm trước là 445 triệu USD hay 1,85 USD một cổ phiếu.

Western Digital đã thu lại 488 triệu USD tiền mặt trong quá trình hoạt động trong quí 4, kết thúc với tổng lượng tiền mặt tương đương với 5 tỉ USD. Trong quí 4, công ty đã tận dụng 198 triệu USD để mua lại 2 triệu cổ phiếu phổ thông. Ngày 5/5, công ty đã tuyên bố giá trị 0,5 USD cho mỗi cổ tức, được trả cho các cổ đông vào 15/7.

Steve Milligan, Chủ tịch và Tổng Giám đốc của Western Digital cho biết, “Trong hoàn cảnh thị trường máy tính cá nhân ngày càng suy yếu, tôi hài lòng với những hoạt động và con số đã đạt được trong quý IV. Những kết quả này thể hiện chất lượng sản phẩm và công nghệ uy tín của hãng ngày càng được định vị mãnh mẽ. Chúng tôi vô cùng lạc quan trong tương lai sẽ tiếp tục mang tới những giá trị vượt trội cho thị trường lưu trữ đang trong đà phát triển.”



Bình luận

  • TTCN (0)