Ông lớn google từng điêu đứng vì lệnh cấm ở quốc gia đông dân nhất thế giới Ảnh: CNN.

Trong buổi họp báo ngày hôm nay (20/8), ông Essar Gabriel - Tổng Thư kí Hiệp hội Liên đoàn Điền kinh Quốc tế cho hay chính quyền nước chủ nhà sẽ tạm thời gỡ bỏ lệnh cấm để người dùng có thể truy cập vào các mạng xã hội là Facebook và Twitter, và cả trang web tìm kiếm của Google trong thời gian diễn ra giải Vô địch Điền kinh Thế giới 2015 được tổ chức ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Dự kiến, giải đấu thu hút sự đông đảo chú ý này sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh - nơi từng tổ chức Thế vận hội mùa hè Olympics năm 2008 - từ ngày 22 tới 30 tháng Tám.

Trước đó, các mạng xã hội từ Mỹ cũng như công cụ tìm kiếm Google và trang chia sẻ video Youtube bị "cấm cửa" tại Trung Quốc. Từ năm 2009, Facebook và Twitter cũng bị cấm.

Theo số liệu thống kê, chính phủ Trung Quốc đã chặn khoảng 2.700 website trên cả nước theo chính sách kiểm duyệt Internet nghiêm ngặt, mặc dù vẫn có một số ngoại lệ đối với cư dân Hong Kong và Macau.

Theo Vntinnhanh.




Bình luận

  • TTCN (0)