Logo Apple bên ngoài cửa hàng Apple Store tại Palo Alto, California, 13/11/2015. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, tòa án Liên bang Texas tuyên bố cáo buộc Apple sao chép 5 sáng chế bảo mật của ContentGuard Hodings – một công ty mua bán bản quyền thương mại – là không có căn cứ. Samuel Baxter, luật sư của ContentGuard cho biết công ty này thất vọng với kết quả trên.

Bên cạnh Apple, ContentGuard đồng thời đã kiện hai tập đoàn công nghệ nổi tiếng khác là Google và Samsung trong nhiều năm qua cũng với cáo buộc như trên. Tuy nhiên cả hai gã khổng lồ này đều được tuyên bố trắng án hồi tháng 9.

ContentGuard được thành lập năm 2000 với sự hợp tác của Xerox và Microsoft. Sau nhiều lần mua bán và sáp nhập, công ty này hiện thuộc sở hữu của Pendrell, một hãng kinh doanh bản quyền thương mại có trụ sở ở Washington, Mỹ, nắm giữ trong tay khoảng 1.200 bản quyền trên toàn cầu.

Apple có lẽ cũng chẳng lạ lẫm gì các tòa án với hàng chục vụ kiện tụng lớn nhỏ trong những năm qua.

Mới đây nhất, công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới đã thua trong vụ tranh chấp bản quyền công nghệ với Quỹ Nghiên cứu Sinh viên Wisconsin (WARRF) và buộc phải bồi thường thiệt hại lên tới 234 triệu USD cho tổ chức này.

Theo Antt.




Bình luận

  • TTCN (0)