Chúng ta đã biết, thiết bị sẽ đến với nhiều nhất là 4 biến thể, bài báo nhấn mạnh một số biến thể sẽ có máy quét retina, và các biến thể màn hình phẳng (các cạnh không cong) nhiều khả năng sẽ có bộ nhớ trong có thể mở rộng. Galaxy S7 cũng sẽ đến với cổng sạc USB Type C và camera cải tiến, được tối ưu hoá trong điều kiện ánh sáng kém.

Điều đáng nói là một số đặc tính trong các tin đồn trước đó giờ được khẳng định lại. Thiết kế của Galaxy S7 khá giống với S6, trừ camera sau, lần này sẽ không lồi ra như trước, dù cũng có những tin đồn nói ngược lại.

Về ngày công bố, Nhật báo phố Wall cho rằng sẽ là vào dịp Hội nghị di động thế giới tại Barcelona tháng 2/2016, và đợt công bố chính thức tại Mỹ là vào giữa tháng 3.

Theo VOV.




Bình luận

  • TTCN (0)