1. Vợ người ta - Bài hát về một thanh niên trẻ khóc lóc ỉ ôi buồn khổ trong lễ cưới người cũ.

Tờ báo Bloomberg mới đây đã đăng tải một bài viết về những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại Châu Á theo từng quốc gia, dựa trên thống kê chính thức từ Google. Theo đó, tại Việt Nam, trong số 10 từ khóa phổ biến nhất, có tới 9 từ khóa liên quan đến mảng giải trí. Kèm theo mỗi từ khóa, Bloomberg cũng đưa ra những giải thích ngắn gọn của mình để bạn đọc của mình có thể hiểu hơn về xu hướng tìm kiếm tại Việt Nam.

Mời bạn đọc xem danh sách đấy đủ 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trong năm 2015 kèm theo giải thích ngắn gọn của Bloomberg.

Ảnh
2. Âm thầm bên em - Bài hát về một tay chơi đang cố gắng thay đổi để tìm lại tình yêu nơi cô bạn gái.
Ảnh
3. Không phải dạng vừa đâu - Bài hát nổi tiếng của nam ca sĩ Sơn Tùng MTP về cách anh bộc lộ cảm xúc.
Ảnh
4. Với từ khóa How-old.net, Bloomberg không đưa ra bất kì giải thích nào bởi có lẽ nó cũng đã quá quen thuộc với bạn đọc quốc tế. Trong trường hợp bạn chưa biết, How-Old.net là một website do Microsoft phát triển với khả năng đoán tuổi tác của bạn dựa trên hình ảnh. Suốt một thời gian, hình ảnh về How-Old.net đã được dân mạng Việt cập nhật "rần rần" trên Facebook.
Ảnh
5. Fast & Furious 7 cũng lọt top, có lẽ do sự ra đi quá đột ngột của diễn viên chính Paul Walker.
Ảnh
6. Khuôn mặt đáng thương - Bài hát về một thanh niên trẻ đang cảm thấy tiếc nuối khi nghĩ về chuyện tình yêu với cô bạn gái cũ.
Ảnh
7. Em của quá khứ - Một ca khúc nhạc nhẹ về một người đàn ông đợi chờ sự trở về của người trong mộng từ thời trung học.
Ảnh
8. Cười xuyên Việt - Chương trình truyền hình tìm kiếm gương mặt nghệ sĩ hài mới.
Ảnh
9. Cô dâu 8 tuổi - Một bộ phim truyền hình Ấn Độ dài tập về một người bị ép kết hôn khi mới chỉ bước sang tuổi thứ 8.
Ảnh
10. Chàng trai năm ấy: Bộ phim hài lãng mạn dựa trên tự truyện của nam ca sĩ quá cố Wanbi Tuấn Anh.

Theo Trí Thức Trẻ.




Bình luận

  • TTCN (0)