Cả 2 phiên bản với kích thước khác nhau của iPhone 7 đều có thể chống được nước. Nhà sản xuất cũng sẽ sử dụng một chất liệu phức hợp phủ lên các cạnh và bề mặt sau của máy và che đi các cột vạch ăng ten không thẩm mĩ, giúp hợp lí hoá thiết kế của iPhone so với trước đây.

Khoảng 30 – 35% phần khung của iPhone 7 sẽ được sản xuất bởi hãng Catcher Technology, vốn vẫn là nhà cung cấp linh kiện lớn nhất cho Apple. Thông tin này cũng được tiết lộ bởi chính bộ phận phân tích doanh số bán hàng của Catcher.

Chúng ta sẽ chờ xem (dù khá lâu) iPhone 7 sẽ đến với thêm những điều mới mẻ nào khác.

Theo VOV.




Bình luận

  • TTCN (0)