Như vậy, có nghĩa là HTC sẽ không còn là nhà sản xuất điện thoại. Thực tế không hẳn vậy, HTC đang chuẩn bị sẵn sàng ít nhất là thêm một chiếc điện thoại mới đáng chờ đợi cho năm 2018.

Thương vụ cũng sẽ hỗ trợ chiếc lược smartphone đã có tên tuổi của HTC tiếp tục, cho phép một dòng sản phẩm được củng cố hơn, hiệu quả vận hành và sự linh hoạt tài chính tốt hơn. HTC sẽ tiếp tục có tài năng kĩ thuật đẳng cấp, hiện đang thực hiện chiếc điện thoại đẳng cấp kế tiếp, sau khi công bố thành công chiếc HTC U11 năm nay.

Danh mục sản phẩm được củng cố có nghĩa là HTC sẽ tập trung vào các thiết bị chất lượng nhất và lợi nhuận nhất, đó theo thông lệ là các điện thoại đẳng cấp.

Nhưng HTC thực sự có một kết hoạch để tiếp tục là nhà sản xuất điện thoại sau năm 2018? Đó là một câu hỏi chưa có trả lời.

Theo ICTPress.




Bình luận

  • TTCN (0)