Lợi nhuận hàng năm của thị trường di động toàn cầu sẽ đạt 1 nghìn tỉ USD vào năm 2013 trong khi số thuê bao trên toàn thế giới sẽ tăng đến hơn 5,3 tỉ. Đây quả là một con số cực kì ấn tượng vì nó cho thấy sự tăng trưởng mạnh từ cuối 2007 đến cuối 2013 (56%), theo báo cáo của Informa Telecoms & Media. Ngoài ra, báo cáo này còn chứa nhiều thông tin đáng quan tâm liên quan đến thuê bao, dịch vụ, công nghệ và lợi nhuận.

Thị trường toàn cầu phải mất 20 năm để đạt đến con số 3 tỉ thuê bao nhưng theo dự đoán, chỉ mất 6 năm tới là có thể thêm 1.9 tỉ thuê bao khác và việc vượt qua cột mốc 5 tỉ sẽ diễn ra vào năm 2011. Kết quả của sự tăng trưởng nhanh chóng này là tổng lợi nhuận hàng năm từ các nhà khai thác di động sẽ tăng từ 769 tỉ USD vào 2007 lên đến 1,03 nghìn tỉ USD vào 6 năm sau.

Informa dự đoán hơn ba phần tư số lượng mạng có thêm từ năm 2007 đến 2013 sẽ đến từ thị trường châu Á Thái Bình Dương, châu Phi và châu Mỹ Latin và gần một nửa số lượng thêm vào dự đoán sẽ đến từ 5 thị trường: Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Brazil và Nga. Ngược lại, những thị trường đã chín muồi Bắc Mỹ và Tây Âu chỉ chiếm tổng số 8% lượng thêm vào, phản ánh mức độ bão hòa cao của những thị trường này.

Tỉ lệ thâm nhập thuê bao sẽ đạt đến 75% vào 2013 trong khi ở một số nước bao gồm Romania, Nga, Ý, Ukraine và Hi Lạp sẽ ở mức 150%. Sự tăng trưởng về thuê bao (SIM) sẽ vượt xa sự tăng trưởng về số người sử dụng và cho thấy sự sở hữu nhiều SIM ngày càng lớn hơn. Tỉ lệ thuê bao toàn cầu so với số người sử dụng sẽ tăng từ 1,29 vào 2007 lên 1,32 vào 2013. Ở Tây Âu, tỉ lệ này sẽ chạm mức 1,55 vào 2013, và thậm chí cao hơn ở Đông Âu với mức 1,75.

Lợi nhuận từ dịch vụ thoại sẽ tiếp tục đóng góp vào tổng số lợi nhuận nhưng sẽ tăng trưởng chậm và thậm chí, sụt giảm từ năm 2010 trở đi, dẫn đến những thách thức cho các nhà khai thác với doanh thu bình quân trên một thuê bao/tháng APRU tiếp tục giảm. Điều này dẫn đến việc đẩy mạnh các dịch vụ số liệu, được dự đoán sẽ tăng gấp đôi từ 148 tỉ USD vào 2007 đến 347 tỉ USD vào 2013. Kết quả, các dịch vụ số liệu sẽ tạo ra lợi nhuận chiếm tỉ lệ 19,2% vào 2007 lên 33,7% vào cuối 2013.

Trong khi 2G vẫn sẽ là công nghệ chiếm ưu thế về số lượng thuê bao đến 2013 nhưng thị phần sẽ giảm từ trên hai phần ba vào 2007 xuống còn một phần ba vào 2013, công nghệ 3G+ tiếp tục tiến bộ. Các công nghệ 3.5 G chiếm chỉ 1,2 % tổng số đăng kí thuê bao vào 2007 những sẽ chiếm gần một phần tư (22,9%) số thuê bao toàn cầu vào 2007 và vượt quá số thuê bao 3G.

“Hơn thế nữa, việc tiến lên các công nghệ thế hệ tiếp theo vẫn đang diễn ra, với sự ưa chuộng ngày càng tăng của các nhà khai thác với HSDPA khi họ nhảy sang phe LTE, Informa Telecoms & Media mong muốn các nhà khai thác ngày càng tập trung vào việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu băng rộng di động đang tăng của khách hàng – băng rộng di động đang trở thành ứng dụng “sát thủ” vốn đã được tìm kiếm từ lâu cho các nhà khai thác di động”, Chris Stamatakis, nhà phân tích nghiên cứu ở Informa phát biểu.

Huyền Nga (theo telecoms3g)



Bình luận

  • TTCN (0)