Ảnh: CNN.

Chiêm ngưỡng tác phẩm của những danh họa nổi tiếng tại một bảo tàng lớn như Prado là cơ hội tuyệt vời. Nhưng giờ người sử dụng Internet còn có thể săm soi từng nét bút vẽ qua các bức ảnh được chụp chi tiết gấp 1.400 lần so với camera 10 megapixel.

14 bức hội họa nổi tiếng được trưng bày tại Prado (Tây Ban Nha) đã được chụp lại và đăng lên hệ thống Google Earth. Mọi người cũng có thể tham quan không gian bảo tàng dưới mô hình 3D.

Nhờ các tấm ảnh độ phân giải cực cao này, người ta có thể nhận thấy họa sĩ thời Phục hưng Peter Paul Rubens đã tạo một nốt nhỏ ở mông cô gái như là biểu tượng của vẻ đẹp, sự quyến rũ và vui vẻ.

Xem video mô tả nhanh quá trình chụp và tái tạo các tác phẩm để đưa lên Google Earth.

(Theo Vnexpress)



Bình luận

  • TTCN (1)
Pham.Huy  4

có link để test không nhỉ

sao không cho cái gì đó để xem cho mở mang tầm nhìn nhỉ!!!! nói không thế cũng mơ hồ quá