Ảnh so sánh Steve Jobs hồi tháng 9 (trái) và tuần rồi (phải)

Sau khi Jobs tạm xa rời công ty để chữa bệnh, "Quả táo" đã bị SEC đưa vào tầm ngắm. Một cuộc điều tra sẽ được tiến hành để minh bạch hóa thông tin cho các nhà đầu tư.

SEC đang cân nhắc khả năng Apple đã đưa ra những thông tin sai lạc cho các nhà đầu tư, sau khi Steve Jobs thông báo rằng sức khoẻ của ông tệ hơn người ta vẫn nghĩ. Tuy nhiên, kết quả cuộc điều tra vẫn còn đang ở phía trước.

Vừa rồi Apple đã công bố lợi nhuận khổng lồ với 1,61 tỉ USD trong quý 4 năm 2008.

Việc điều tra của SEC không hàm ý rằng Apple đã làm điều gì đó sai trái, một quan chức dấu tên cho biết.

Jobs, trước kia nói rằng ông bị 1 chứng bệnh dễ chữa trị gọi là "thiếu cân bằng hóc môn", nay thừa nhận tình hình có vẻ "phức tạp hơn những gì ông nghĩ". Ông quyết định tạm xa Apple nửa năm để chữa bệnh.

Năm 2004, Jobs đã phải nhập viện điều trị chứng ung thư tuyến tụy. Theo bác sĩ, chứng bệnh này hiếm gặp. Tuy khối u có thể lành tính hoặc ác tính, nó thường phát triển chậm và ít nguy hiểm hơn các loại ung thư tuyến tụy khác.

Hoài An (Theo Eweek)



Bình luận

  • TTCN (1)
Tuấn Phạm  321

Thông tin về SEC: http://bit.ly/dcnye1