1- Tôi được biết có tin đồn về đại hồng thủy sẽ nhấn chìm Lào Cai thông qua trang sau :

http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/35692/xon-xao-tin-dai-hong-thuy-nhan-chim-lao-cai.html

Trong trang web này có nói là : “Quầng mặt trời, mặt trăng là hiện tượng quang học, do ánh sáng của mặt trời hoặc mặt trăng chiếu qua đám mây tầng cao (độ cao khoảng 7 - 8km); mây có cấu trúc là các tinh thể băng, ánh sáng mặt trời, mặt trăng bị khúc xạ, phản xạ sinh ra những vòng tròn” ; ”chiếu qua đám mây tầng cao (độ cao khoảng 7 - 8km)”. Tức là ta có tổng quãng đường của tia sét đi qua không khí là 12 Km = 12.000 (m) (tôi có tính đến chiều dày của mây đấy nhé) .

2- Tôi được biết tại mực nước biển thì tốc độ âm thanh trong không khí là 344 (m/s) thông qua trang web sau :

http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADn_t%E1%BB%91c_%C3%A2m_thanh

3- Từ 1 và 2 ở trên thì theo công thức tính quãng đường s = v x t ta có thời gian để tiếng sấm (âm thanh) đi qua từ tầng mây cao nhất (cách 12 Km) đến mực nước biển là :

t1 = s /v1 è t1 = 12000/344 = 35 (s).

4- Trên thực tế tôi thấy khi nhìn thấy tia sét (ánh sáng) sáng lóa xuống mặt đất (ở mực nước biển như HN) sau khi tắt ánh sáng do tia sét phát ra thì cao nhất là sau 15 giây (15 s) sau đó thì nghe thấy tiếng sấm (âm thanh) vang dội trong tai chúng ta. Vì vậy theo 3 ở trên thì có tổng thời gian tia sét (đặc trưng cho ánh sáng) đi trong cùng quãng đường 12 (Km) là : t2 = t1 – 15 = 35 – 15 = 20 (s) ((vì cái lý do tia sét nhanh hơn tiếng sấm là 15 (s) (xét về thời gian)). Do đó t2 = 20 (s) (là tổng thời gian đi trong không khí của ánh sáng (tia sét)))

Từ 1 và 4 thì ta có công thức tính v2 = s / t2 = 12000 / 20 = 600 (m/s) cứ gọi nhanh nhất chỉ = 700 (m/s).

Tôi nói thế có đúng không ???

Bạn có ý kiến gì ???

Bạn nào biết xin chỉ giùm ???

Xin cảm ơn !!!


Bình luận

  • TTCN (0)