1- Tôi được biết ở mực nước biển, tại nhiệt độ 21 °C (70 °F) và với áp suất tiêu chuẩn, tốc độ âm thanh trong không khí là khoảng 344 m/s (769,5 mph hay 1238 km/h).

2- Tôi được biết ngưỡng nghe của tai người là từ 0 dB -:- 130 dB thông qua trang web sau :

http://diendancachnhiet.com/tai-lieu-am-hoc/151-nguong-nghe-am-thanh.html

Trong ngưỡng nghe cao nhất này có tiếng còi của xe cứu hỏa là cao nhất với 130 dB.

Tôi có thắc mắc muốn hỏi như sau :

Nếu để 1 xe cứu hỏa lên 1 tàu thủy nào đó, sau đó cho cả những phương tiện này ra ngoài khơi ở điều kiện như nói ở 1 (ở mực nước biển, tại nhiệt độ 21 °C (70 °F) và với áp suất tiêu chuẩn). Sau khi đã ở ngoài biển rồi thì cho xe cứu hỏa rú còi với cường độ cao nhất của nó (tức 130 dB) thì tại mực nước biển ở điều kiện như thế này thì âm thanh đi được bao xa ??? Có được 4 Km không ?? Hay là với cường độ 130 dB thì âm thanh đi được xa nhất là 344 m có phải không bạn ???? Tức là với tốc độ của âm thanh trong không khí là 344 m/s (cường độ 130 dB) ấy mà. Bởi vì tôi thấy tivi CRT nhà tôi thì vặn to âm lượng hết cỡ chỉ đi được xa 150 m là cùng thôi nên có thể phải cường độ 130 dB thì mới đi xa được 344 m, phải không bạn ???.

Bạn nào biết xin chỉ giùm cho tôi biết với ???

Xin cảm ơn !!!


Bình luận

  • TTCN (1)
Nguyễn Mạnh Cường  13

Vậy tôi hỏi bạn. Các nhà khoa học đo ánh sáng thế nào????
có phải một người bật đèn cách trái đất ~300000km ko???
Bạn hỏi những vấn đề chả đâu ra đâu cả Sad
Bạn có ý gì đây?