Năm nay, SFD sẽ diễn ra vào ngày 19/9. Tại Hà Nội, sự kiện được VFOSSA tổ chức tại ĐHQG Hà Nội. Sẽ có nhiều nét mới bởi việc tổ chức như một ngày hội tuyển dụng - việc làm - tư vấn nghề nghiệp với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp CNTT và các trường đại học.

Sự kiện đã kết thúc

Các công tác chuẩn bị đang diễn ra. Tại khu vực checkin, các sinh viên đăng ký thông tin và nhận quà, tài liệu từ Ban tổ chức.

Ảnh
Ảnh

Các công ty đang tích cực chuẩn bị cho gian hàng của mình....

Ảnh

Chủ tịch VFOSSA đọc diễn văn khai mạc

Ảnh

Chủ tịch VFOSSA trao chứng nhận Hội viên VFOSSA mới.

Ảnh

Đại diện đơn vị chủ nhà - Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội lên phát biểu.

Ảnh

Ông Lê Trung Nghĩa, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về công nghệ mở - Bộ Khoa học & Công nghệ trình bày chủ đề "Vì sao nên chọn Phần mềm nguồn mở cho nghề nghiệp và khởi nghiệp".

Ảnh

Ông Trương Anh Tuấn, Đại sứ Fedora toàn cầu trình bày chủ đề "Cộng đồng Phần mềm Tự do Nguồn mở - Giúp bạn sẵn sàng hơn".

Ảnh

Dần về trưa, thời tiết trở nên oi bức......

Ở khu vực hành lang, các bạn sinh viên vẫn tích cực thảo luận, chuẩn bị cho các chương trình diễn ra tiếp theo.

Ảnh

Toàn hội trường lúc này vẫn đang hăng say với chủ đề “Cộng đồng Phần mềm Tự do Nguồn mở - Giúp bạn sẵn sàng hơn” do Ông Trương Anh Tuấn, Đại sứ Fedora toàn cầu trình bày.

Ảnh

Hội trường đã kín cả lối vào....

Ảnh

Tại khu vực gian hàng của các công ty, các bạn sinh viên tim hiểu thông tin việc làm, được các công ty tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tham gia các trò chơi kiến thức liên quan đến chuyên ngành.....

Ảnh
Ảnh
Ảnh

Hội trường phiên khai mạc SFD 2015 vẫn chật ních người và đang nóng bởi phần bình chọn các bài cho phiên buổi chiều.

Ảnh
Ảnh

Ông Lê Thanh Tùng, Phó giám đốc Trung tâm CNTT, Bộ Giao thông Vận tải trình bày chủ đề "Ứng dụng giao thông thông tin ở Việt Nam – Cơ hội cho Nguồn mở"

Ảnh

Talkshow: "Hướng nghiệp với nguồn mở” sôi động với các câu hỏi - câu trả lời từ các sinh viên tham gia.

Ảnh

Khu vực ăn trưa do Ban tổ chức bố trí, phục vụ người tham gia.

Ảnh

Ở phiên buổi chiều, các chuyên đề, lớp học về phần mềm nguồn mở đồng diễn ra từ lúc 13.30 - 16.30.

Ảnh

Anh Nguyễn Thế Hùng trình bày chủ đề “Khởi nghiệp từ IT: Phần mềm nguồn mở - con đường cho bạn.”

Ảnh

Chuyên đề kỹ thuật (Phòng 107 Nhà G2). Anh Trương Anh Tuấn trình bày chủ đề "OpenPGP 101 workshop"

Ảnh

Lớp học xây dựng web bằng NukeViet (Phòng 207 Nhà G2)

Ảnh


 

Lớp học Quản lý kho mã nguồn bằng Git/Github (Phòng 208 Nhà G2)

Anh Nguyễn Khánh Tùng Học viện CNTT Bách Khoa BKACAD nói về Xu hướng công việc nghành IT về mã nguồn mở tại Phòng 103 - Chuyên đề kinh doanh, khởi nghiệp và cơ hội nghề nghiệp với phần mềm nguồn mở.

Ảnh

Chuyên đề kinh doanh và nghề nghiệp: Anh Nguyễn Năng Thắng quản trị hệ thống của cty iWay đang nói về chủ đề: Khởi đầu để trở thành một quản trị viên Linux cao cấp

Ảnh

Chuyên đề kỹ thuật: Anh Nguyễn Văn Cường trình bày “Make sysadmin life easier with Ansible”

Ảnh

Anh Vũ Thế Bình - TGĐ NetNam - chia sẻ với các em sinh viên về khởi nghiệp.

Ảnh

Chuyên đề kỹ thuật: Anh Tạ Tuấn Anh - Xây dựng nền tảng phát triển chính phủ điện tử theo mô hình nguồn mở.

Ảnh

Anh Trương Anh Tuấn nói về Fedora server.

Ảnh