Mark Radcliffe trong nhà kho rộng gần 1.000m2 của mình - Ảnh: Daily Mail.

Mười năm trước Mark Radcliffe, 20 tuổi, bắt đầu kinh doanh trực tuyến với vỏn vẹn 280 USD làm vốn, giờ đây anh là triệu phú đầu tiên của Anh làm giàu từ mạng eBay.

“Tất cả bạn của tôi đều có điện thoại di động và họ cần các phụ kiện, tôi nghĩ đó sẽ là một cách hay để kiếm tiền” - Mark giải thích về ý tưởng kinh doanh của mình.

Cửa hàng của anh ra đời năm 1999 với văn phòng là chiếc giường trong phòng ngủ và hàng hóa chứa trong nhà kho. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng, “nó đòi hỏi phải bỏ ra nhiều công sức và quyết tâm” - Mark kể.

Đến nay, cửa hàng First2save mà anh gầy dựng nhận được hơn 36.000 đơn hàng mỗi tháng cho hơn 6.000 dòng sản phẩm hiện bán. Bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế, Radcliffe trở thành nhà bán lẻ qua mạng Internet lớn nhất tại Anh và thứ sáu trên thế giới với doanh thu hằng năm khoảng 4,2 triệu USD. Theo Radcliffe, rủi ro thấp và thuận lợi về công nghệ là những yếu tố quan trọng đối với lựa chọn kinh doanh trực tuyến của anh.

(Theo Tuổi trẻ online/Daily Mail)



Bình luận

  • TTCN (0)