Theo hãng nghiên cứu Ovum, thị trường Internet di động vào năm 2014 sẽ đạt giá trị 137 tỷ USD, tăng trưởng trên 450% so với năm 2008, trong đó mức tăng trưởng người sử dụng sẽ nhanh hơn tăng trưởng doanh thu.

Tuy nhiên, hãng cũng cho hay mặc dù số thuê bao và lưu lượng dữ liệu tăng nhưng các nhà khai thác sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm ARPU. Dự đoán số người sử dụng dịch vụ di động sẽ tăng trưởng từ 181 triệu trong năm 2008 thành trên 2 tỷ vào năm 2014, tăng trưởng 1024%, trong đó khoảng 40% khách hàng là ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo chuyên gia phân tích cấp cao của Ovum, Michele Mackenzie, doanh thu trên toàn cầu sẽ tăng trưởng khoảng 44% tốc độ tăng trưởng của người sử dụng.

Số người sử dụng truy nhập băng rộng di động qua máy tính xách tay sẽ tăng trưởng 1022%, đạt 258 triệu người vào năm 2014.

Mackenzie cho biết các nhà khai thác cũng hi vọng một tốc độ tăng trưởng tương tự đối với số lượng người dùng máy cầm tay các dịch vụ băng rộng di động nhưng bắt đầu từ một cơ sở hiện có lớn hơn nhiều.

Ovum tin tưởng rằng số người dùng Interner di động sẽ tăng khoảng 1,8 tỷ vào năm 2014. Chỉ tính riêng Trung Quốc, số người này sẽ đạt 325 triệu, tức là hơn gấp 6 lần số người dùng máy tính xách tay.

Bùi Huyền (Theo: telecomasia.net)



Bình luận

  • TTCN (0)