Hai nhà sáng lập của Twitter là Evan Williams (trái) và Biz Stone.

Cuối tuần qua, hai blog chuyên đưa tin “nóng” về công nghệ đều có thông tin về việc Google sẽ mua lại “tiểu blog” Twitter nhưng 2 nguồn tin lại “đụng nhau chan chát”. 

Trong khi sáng thứ 6 vừa rồi, trang công nghệ TechCrunch đăng tin của một blogger kỳ cựu Michael Arrington cho hay, theo một nguồn tin xin được giấu tên, Google sẽ mua lại Twitter bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc bằng cả hai hình thức trên.

Theo blogger Michael Arrington, cả Google và Twitter cũng đang xem xét kế hoạch sẽ hợp tác phát triển công cụ tìm kiếm thời gian thực của Google.

Vài tiếng sau khi bài viết của Arrington được đăng tải trên TechCrunch, blogger Kara Swisher lên tiếng phản đối trên blog Boomtown của cô. Theo người này, thông tin của Arrington hoàn toàn không chính xác bởi cô đã nhận được “rất nhiều nguồn tin”.

Thực tế, Twitter và Google chỉ đang “thảo luận một số vấn đề liên quan đến một dịch vụ”, Swisher viết trên blog.

Arrington không bình luận gì thông tin trái ngược này. Và trang công nghệ TechCrunch cũng đứng lên bảo vệ cho Arrington.

Hiện tại phát ngôn viên của Google từ chối bình luận về những thông tin trên. Twitter cũng không nói gì.

Twitter là một dịch vụ mới cho phép người dùng gửi tin nhắn SMS cho toàn bộ bạn bè. Twitter đang được xem là đối thủ đáng gờm của mạng xã hội Facebook. 

(Theo Dân trí/Reuters)



Bình luận

  • TTCN (2)
Mycar.vn  2

Google đúng là mạnh thật

Chiếm lĩnh thị trường Search, Google có vẻ rất tham vọng hùng bá các miếng bánh khác.

Hải Nam  30903

Twitter là search luôn đó. Khả năng index của Twitter cực nhanh, cứ có người viết lên là nó index ngay được => search tin quá tốt.