Nữ sinh Huế với áo dài, điện thoại di động giữa cái nóng miền Trung

Trong mắt du khách nước ngoài, điện thoại di động là một nét mới ở Việt Nam, bên cạnh những nét truyền thống như nón lá, áo dài...

Một phụ nữ Việt Nam gọi điện thoại, theo tác giả J Catlett, nón lá tượng trưng cho truyền thống, trong khi điện thoại di động là cái mới. Phương tiện liên lạc này trở nên phổ biến một cách nhanh chóng và người Việt dùng ở khắp mọi nơi

Bức ảnh của thành viên mạng Vorldwide.projects về một người phụ nữ dừng xe đạp gọi điện trên cầu Long Biên (ảnh chụp tháng 3-2009)

Một phụ nữ dừng xe nghe điện thoại trong cái lạnh bất ngờ tại TP.HCM - Ảnh của tác giả A.C.

Những hình ảnh này xuất hiện hầu như trên khắp các bức tường ở Hà Nội, TP.HCM. Tuy nhiên, người chụp lại lầm tưởng đây là số điện thoại của các hãng taxi quảng cáo

Một phụ nữ dân tộc Dao tại Sa Pa đang gọi điện. Bức ảnh của tác giả Glenn Phillips chụp tháng 10-2007

Quảng cáo di động trên sông nước miền Tây - Ảnh: Tvossphotography

Tại Việt Nam, giới trẻ là lứa tuổi dùng điện thoại di động nhiều nhất, cùng với đồ hiệu, xe tay ga... - Ảnh của tác giả Heneganov

Hình ảnh mang tên "Vespa Scooter Girl" được chụp tại Hà Nội

Một cậu bé đang nghịch điện thoại di động - Ảnh: Gilmarcil

Một người đàn ông lái xe ôm ở Bắc Kạn chụp ảnh vị khách Tây - Ảnh: Ico Nico

Bức ảnh của tác giả J Catlett chụp cô gái gọi điện bên hiên nhà cổ ở Hà Nội

Và đây là hình ảnh trận lụt tháng 10-2008 tại Hà Nội, người đàn ông này đang cố dắt chiếc xe chết máy qua đường phố ngập, điện thoại ngậm trên miệng - Ảnh: Reuters 

(Theo Số Hóa)



Bình luận

  • TTCN (0)