Khe đọc thẻ này dễ dàng bị gỡ ra khỏi hệ thống ATM.

Tội phạm thường cài một thiết bị quét nhỏ để đọc dữ liệu trong thẻ và gắn camera trên đỉnh máy ATM nhằm ghi lại toàn bộ thông tin mà người dùng nhập từ bàn phím.

Cuối tuần qua, một người Mỹ tên Dan đã rút tiền ở máy ATM và cảm thấy có điều gì đó bất thường. Khi xem xét hệ thống, anh này phát hiện máy quét gắn trên khe vẫn được dùng để đưa thẻ ATM vào.

Ảnh
Mặt sau có pin, thẻ nhớ flash và một cổng USB mini.

Mới đây, một nạn nhân khác là Sean Seibel cũng gặp sự cố tương tự khi sử dụng máy ATM của ngân hàng Chase Bank ở Manhattan (Mỹ). Khi đưa thẻ vào, hệ thống báo không thể nhận diện được khiến Seibel phải thử lại vài lần và phát hiện miếng nhựa phủ màu xanh bên ngoài khe đọc thẻ nên đã lập tức báo ngân hàng.

Sau khi bỏ đi, Seibel sực nhớ từng nghe về các vụ trộm từ máy ATM với khe đọc giả và camera ghi lại dữ liệu. Anh lập tức quay lại và tìm thấy một gương nhỏ gắn trên đỉnh máy. Tấm gương có một lỗ nhỏ và bên trong là camera hướng thẳng vào bàn phím.

(Theo Vnexpress/Gizmodo)




Bình luận

  • TTCN (0)