Những cô gái trẻ đẹp với Macbook màu trắng (và anh chàng phía sau cũng dùng Mac)

Từ lâu, máy Mac luôn nhắm đến các đối tượng là người dùng gia đình, trong giáo dục và trong các lĩnh vực sáng tạo. Apple luôn quảng cáo Mac là sự thay thế tốt nhất cho PC. Và từ lúc ra đời (năm 1984) đến nay, thị phần của Mac không ngừng tăng, dù đã có một giai đoạn dài ở bên bờ vực thẳm.

Ảnh
Mặc dù thị phần Mac vẫn rất nhỏ nhoi so với PC, nhưng nhiều lúc các máy tính của Apple tỏ ra áp đảo.
Ảnh
(2005) Powerbook, Cà phê và bia. Còn gì mong đợi hơn?
Ảnh
Thật nhiều máy Mac (Sự kiện Blog Tây Ban Nha, 2008)
Ảnh
iMac tại Boston (Mĩ), 2009

Tập ảnh: Chùm ảnh máy Mac “thống trị” thế giới (5 hình)

Hải Nam (sưu tầm từ Flickr)




Bình luận

  • TTCN (5)
Nguyễn Tiến Hoàng  585

Công nhận nhìn mà khiếp thật. Đây có phải hầu hết những người hay dùng Mac không biết? Đúng thì trường Mac đang chiếm ưu thế với các doanh nghiệp...

Hải Nam  30903

Không, Mac chưa bao giờ nhắm vào các doanh nghiệp.

Trần Vĩnh An  4

Máy Mac thì có khác gì khác biệt nhiều so với máy tính cá nhân (PC) không nhỉ?

Trần Vĩnh An  4

Em chưa từng thấu một cái máy Mac bao giờ mới chỉ thấy trên sách báo phim ảnh. Người dùng nó cũng không nhiều, giá lại đắt so với PC.

Nguyễn Tiến Long  32

MAC hồi trước thì khác PC rất nhiều, cấu trúc khác xa. Còn hiện tại thì cũng không khác nhiều ngoại trừ hệ điều hành MAC OS (Là nhánh phát triển ra từ Unix). nếu cài Window trên các máy MAC Thì nó cũng như 1 PC thôi.