iPhone và iPod Touch sẽ có những tính năng khác biệt với các đối thủ

Theo nguồn tin từ thời báo phố Wall, Apple đang thực hiện tham vọng tự thiết kế bộ vi xử lý dành cho máy tính và các thiết bị cầm tay nhằm giảm bớt chi phí liên minh với các nhà cung cấp bên ngoài.

Thời báo Wall Street Journal trích lời một nguồn tin thân cận với kế hoạch của Apple. Theo đó, “Quả táo cắn dở” hy vọng sẽ tạo ra nhiều tính năng “độc” cho các thiết bị của mình nhằm vượt mặt các đối thủ. 

Apple đã thuê nhiều nhân viên mới làm việc trong ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó có cả các kỹ sư sản xuất chip đa chức năng để dùng trong điện thoại di động. Đặc biệt, Wall Street Journal cho hay, Apple đã nắm trong tay hai nhân viên của hãng sản xuất chip AMD. 

Giới phân tích cho rằng, Apple muốn sử dụng chip tự chế để giảm điện năng tiêu thụ cho iPhone và máy nghe nhạc iPod Touch. Và, có khả năng, hãng này sẽ bổ sung thêm vi mạch đồ họa để các thiết bị cầm tay chơi game và chạy các video độ phân giải cao tốt hơn. 

Theo Wall StreetJournal, sớm nhất thì đến năm tới, Apple mới tung ra con chip tự chế đầu tiên của mình. 

Năm ngoái, Apple đã mua lại công ty thiết kế microchip P.A. Semi nhằm thực hiện tham vọng này. 

(Theo Dân trí/AFP)



Bình luận

  • TTCN (0)