Trung Quốc vẫn lên kế hoạch triển khai phần mềm kiển soát truy cập Internet gây tranh cãi với tên gọi là “Green Dam Youth Escort – Đập xanh bảo vệ thanh niên” vào ngày 1 tháng 7 này trên tất cả máy tính mới được bán ở quốc gia này.  Điều này bất chấp các cảnh báo từ phía các nhà nghiên cứu bảo mật và mối quan tâm từ Đại sứ quán Mỹ. Phần mềm này không chỉ hạn chế thông tin đối với người dùng mà còn dính các lỗ hổng bảo mật nguy hiểm.  

Trung Quốc hiện đang bỏ ngoài tai các chỉ trích từ phía cộng đồng quốc tế và vẫn lên kế hoạch triển khai phần mềm lọc nội dung trên tất cả các máy tính được bày bán tại Trung Quốc. Trên phương các tiện truyền thông của Trung Quốc có trích dẫn một nguồn tin được giấu tên từ bên trong Bộ công nghiệp và Công nghệ thông tin nói rằng phần mềm này vẫn sẽ được cài đặt trên tất cả các máy tính vào ngày 1 tháng 7 bất chấp những lời cảnh báo phát hiện về các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng từ các nhà nghiên cứu bảo mật. 

Tin tức về kế hoạch triển khai phần mềm kiểm soát truy cập Internet của TQ được gọi là "Green Dam Youth Escort" vào đầu tháng tới. Phần mềm này chỉ cài được trên Windows với các tính năng bao gồm các danh sách web hợp lệ -Whitelist, danh sách đen – Blacklist và lọc nội dung.

Blacklist có thể được cập nhật từ xa ,tuy nhiên việc tạo ra Green Dam hoàn toàn là một sự lựa chọn hấp dẫn cho một chính phủ. Thật không may cho những ai mua máy tính sau 1 tháng 7 ở Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Michigan sớm phát hiện ra rằng Green Dam gây ra các vấn đề bảo mật nghiêm trọng. Không chỉ các trang web độc hại có thể dễ dàng tận dụng các lỗi bảo mật để chạy mã độc trên máy tính của người dùng, nhiều nội dung của các danh sách đen đã lấy cắp từ các chương trình lọc quảng cáo được bán tại Mỹ. Chỉ mới hôm qua, đoạn mã khai thác lổ hổng bảo mật của phần mềm Green Dam đã được công bố rộng rãi trên Wikileaks.

Không có điều gì ngăn cản được chính phủ TQ và mỗi người dân phải có trách nhiệm cài đặt “Green Dam” trên các máy tính của họ. Điều này tiếp tục làm dấy lên mối lo ngại cho chính quyền Mỹ người mà không chỉ lên án việc lọc nội truy cập Internet ở cấp độ chính phủ của Trung Quốc mà còn chia sẽ mối quan tâm về các lỗ hổng bảo mật của phần mềm này.

Đại sứ quán Mỹ phát biểu trong một cuộc họp báo vào ngày thứ hai “Chúng tôi lo ngại vê Green Dam cả về khả năng ảnh hưởng của nó đến thương mại và vấn đề kĩ thuật nghiêm trọng gia tăng bởi vì sử dụng phần mềm này. Chúng tôi tin rằng có các chương trình phần mềm thương mại khác sẵn có cung cấp cho người dùng với một phạm vi lựa chọn rộng hơn để bảo vệ trẻ vị thành niên tiếp xúc các nội dung không thích hợp hoặc trái phép trên Internet.”  

Hữu Tuấn (Theo Arstechnica)



Bình luận

  • TTCN (0)