Ảnh minh hoạ.

Sáng 26/6, giám đốc Trung tâm Viễn thám quốc gia (Bộ Tài nguyên - môi trường) Nguyễn Xuân Lâm cho biết đầu tháng 7/2009, trạm thu ảnh vệ tinh đầu tiên của VN đặt tại huyện Từ Liêm (Hà Nội) sẽ chính thức khánh thành. Đây là trạm thu ảnh vệ tinh sử dụng công nghệ viễn thám - chụp ảnh từ xa để đọc mọi vật trên mặt đất.

Ông Lâm cho hay trạm thu này có tổng mức đầu tư gần 20 triệu euro, được xây dựng từ nguồn vốn vay của Pháp. Sản phẩm ở đây là những bức ảnh thu về được chụp qua vệ tinh. Sau đó, đội ngũ cán bộ của trạm sẽ giải đoán để khai thác các thông tin thu về. Trạm có thể được phục vụ cho công việc kiểm kê đất, kiểm kê rừng, nắm bắt vị trí khu vực cháy rừng và khu vực rừng bị chặt phá. Đồng thời, trong điều kiện thiên tai, lũ lụt nếu không thể đến tận nơi cũng có thể sử dụng trạm thu để nắm bắt thông tin.

Theo Tuổi Trẻ.




Bình luận

  • TTCN (0)