Ông Vũ Đình Thuần, Trưởng ban điều hành đề án 112 giai đoạn I trong 1trong buổi lễ giới thiệu về "thành quả bước đầu đạt được" của Đề án 112 ngày 9/9/2005 tại Trung Tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 8 cán bộ liên quan đến những sai phạm trong việc thực hiện Đề án 112.

Các bị can này bị bắt về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm Trưởng ban Đề án 112 Vũ Đình Thuần; Lương Cao Sơn, cán bộ Văn phòng Chính phủ - Thư ký Ban chỉ đạo điều hành Đề án 112; Hoàng Đăng Bảo - chuyên viên Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ; Giám đốc NXB Tư pháp (Bộ Tư pháp); Nguyễn Đức Giao và Bùi Duy Hồng - đều là Phó phòng kế hoạch Nhà xuất bản tư pháp; 2 Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát hành sách Nguyễn Thị Phương Hoa và Nguyễn Thị Minh Thiệu; Ngô Thị Nhâm, Phó phòng Kinh doanh Tổng công ty phát hành sách (Bộ Văn hóa - Thể thao- Du lịch).

Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước ban hành tại Quyết định số 112/2001 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 112) đã gây lãng phí, thất thoát rất lớn. Lợi dụng chức trách được giao, các cán bộ này đã thông đồng, móc ngoặc cố ý làm trái, gây thiệt hại rất lớn cho ngân sách nhà nước và có dấu hiệu tư lợi.

(Theo TTXVN)



Bình luận

  • TTCN (0)