Hai gã khổng lồ của thung lũng Silicon bằng mặt nhưng không bằng lòng với nhau. Việc Eric Schmidt, CEO của Google phải rời khỏi ban quan trị của Apple đã chính thức làm bùng nổ mối quan hệ chứa nhiều bất ổn này.

Trong quá khứ, Google và Apple đã từng có mối quan hệ tốt đẹp trong nhiều năm liền. Tuy nhiên mối quan hệ này dần dần xấu đi, vì Google ngày càng lấn sân vào những lĩnh vực vốn là “lãnh địa” của Apple.

Những cột mốc quan trọng:

  • Tháng 9/1997, nhà đồng sáng lập Apple, Steve Jobs, trở thành giám đốc điều hành tạm thời của tập đoàn này sau khi nó thua lỗ hơn 1,8 tỉ đôla trong 2 năm liền.
  • Tháng 8/1998, Larry Page và Sergey Brin thành lập Google.
  • Tháng 8/2001, Eric Schmidt, nguyên giám đốc điều hành Novell - đối thủ trong lĩnh vực phần mềm của Microsoft, trở thành giám đốc điều hành của Google.
  • Tháng 3/2003, nguyên phó tổng thống Mĩ Al Gore, cố vấn cấp cao của Google, tham gia vào ban quản trị Apple.
  • Tháng 10/2004, Google đề ra dự thảo chế tạo phần mềm Google Desktop cho Mac computer.
  • Tháng 8/2006, ông Eric Schmidt tham gia vào ban quản trị Apple.
  • Tháng 1/2007, Apple ra mắt iPhone đồng thời tuyên bố chiếc điện thoại này sẽ có ứng dụng Google Maps.
  • Tháng 3/2007, khi được hỏi về việc liệu Google có sản xuất mẫu điện thoại cạnh tranh với iPhone hay không, ông Eric đã trả lời: “Google và Apple đang phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài. Chúng tôi có cùng mục đích và cùng đối thủ”.
  • Tháng 11/2007, Google công bố Android, hệ điều hành dành cho điện thoại di động đồng thời bày tỏ tham vọng phát triển trình duyệt web trên di động.
  • Tháng 7/2008, Apple ra mắt iPhone 3G với ứng dụng của Google.
  • Tháng 9/2008, Google Chrome, trình duyệt web miễn phí của Google được tung ra thị trường. Mặc dù tại thời điểm đó Internet Explorer của Microsoft vẫn đang thống lĩnh thị trường nhưng tân binh Chrome trở thành mối đe doạ tới các đàn anh như Firefox và Safari.
  • Tháng 9/2008, T-Mobile cho ra mắt G1, mẫu điện thoại Android đầu tiên.
  • Tháng 5/2009, uỷ ban thương mại Hoa Kỳ nhận thấy có những dấu hiệu rằng một số thành viên trong ban lãnh đạo của Apple và Google có quan hệ qua lại thân mật một cách bất thường và có dấu hiệu họ đang vi phạm luật chống độc quyền.
  • Tháng 7/2009, Google công bố hệ điều hành Google Chrome OS.
  • Tháng 8/2009, Eric Schmidt rời khỏi ban quan trị Apple với lời nhận xét của Steve Jobs “là một thành viên mẫn cán trong hội đồng quản trị của chúng tôi. Anh ấy đã cống hiến tài năng, thời gian và niềm đam mê để đưa Apple ngày càng lớn mạnh”.
Theo Tiền Phong (Reuters)



Bình luận

  • TTCN (0)